MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tin vui cho du lịch Việt: Khách Trung Quốc đã vượt 1 triệu lượt sau 4 tháng đầu năm, bám sát thị trường khách Hàn Quốc

Sau 4 tháng đầu năm 2024, số du khách Trung Quốc đến Việt Nam đã đạt 1,25 triệu lượt, chiếm 20% lượng khách quốc tế. So với cùng kỳ năm 2023, tổng lượng khách quốc tế đã tăng 68,3%, đạt 6,2 triệu lượt.

Trung tâm Thông tin du lịch (Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam) vừa công bố tài liệu Thông tin du lịch tháng 4/2024. Theo đó, lượng khách quốc tế trong tháng qua vẫn duy trì ở mức tốt, đạt trên 1,5 triệu lượt - cao hơn 58,2% so với cùng kỳ năm trước, mặc dù hiện nay đang là mùa cao điểm du lịch nội địa.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2024, tổng lượng khách quốc tế đạt 6,2 triệu lượt, tăng 68,3% so với cùng kỳ năm 2023. Đáng chú ý, tổng lượng khách quốc tế trong 4 tháng đầu năm nay đã cao hơn 3,9% so với thời điểm trước dịch, cho thấy sự phục hồi và phát triển rất tốt của thị trường du lịch Việt Nam.

Tin vui cho du lịch Việt: Khách Trung Quốc đã vượt 1 triệu lượt sau 4 tháng đầu năm, bám sát thị trường khách Hàn Quốc- Ảnh 1.

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam theo tháng, năm 2023-2024 (nghìn lượt). Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

Về quy mô thị trường, sau 4 tháng đầu năm, Hàn Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam với 1,6 triệu lượt (chiếm 25,8%). Trung Quốc đại lục xếp ở vị trí thứ 2, đạt 1,25 triệu lượt (chiếm 20%), tiếp theo là Đài Loan (Trung Quốc) ở vị trí thứ 3 với 418.000 lượt. Mỹ và Nhật Bản lần lượt đứng ở vị trí thứ 4 và thứ 5, đạt 301.000 lượt và 235.000 lượt.

Có thể thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường khách Trung Quốc khi khoảng cách với vị trí đầu bảng là Hàn Quốc đang thu hẹp dần. Hết quý 1/2023, tỷ lệ khách Hàn Quốc và Trung Quốc trong tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam lần lượt là 26,6% và 19%, nhưng hiện nay con số này đã là 25,8% và 20%.

Tin vui cho du lịch Việt: Khách Trung Quốc đã vượt 1 triệu lượt sau 4 tháng đầu năm, bám sát thị trường khách Hàn Quốc- Ảnh 2.

10 thị trường gửi khách hàng đầu 4 tháng đầu năm (nghìn lượt). Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

Đây được coi là tín hiệu tích cực đối với du lịch Việt Nam, bởi khách Trung Quốc thường đi theo đoàn đông và khá "chịu chi". Sau khoảng thời gian dài phải đóng cửa vì đại dịch Covid-19, khách Trung Quốc dần trở lại, nhưng mức độ được cho là chưa như kỳ vọng. Giới chuyên gia nhận định do kinh tế Trung Quốc đang trong giai đoạn phục hồi, nên người dân ưu tiên phục hồi kinh tế hơn là du lịch, ưu tiên du lịch trong nước hơn.

Về động lực tăng trưởng thị trường khách quốc tế đến Việt Nam, châu Á là khu vực dẫn đầu với mức tăng 77,2% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, các thị trường lớn ở khu vực Đông Bắc Á là động lực chính: Trung Quốc đại lục (+394,9%), Hàn Quốc (+49,6%), Nhật Bản (+47,2%), Đài Loan (+116,3%).

Bên cạnh đó, các thị trường Đông Nam Á cũng tăng trưởng tốt, như Indonesia (+140,1%), Philippines (+51,8%), Malaysia (+21,4%), Campuchia (+14,9%), Singapore (+10,0%). Chỉ có thị trường Thái Lan giảm 18%.


Theo Minh Anh

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên